Tổng thống Afghanistan cam kết tôn trọng hiến pháp

Cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan hôm 20/8 vừa qua với những rắc rối do cáo buộc gian lận đã gây ra nhiều căng thẳng.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 19/10 đã cam kết "tuyệt đối tôn trọng trình tự hiến pháp" sau khi Ủy ban Khiếu nại bầu cử (ECC) công bố báo cáo về tình trạng gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và yêu cầu Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan (IEC) hủy bỏ kết quả tại 210 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Nữ phát ngôn viên Liên hợp quốc Michele Montas cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Karzai, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc ông Karzai tôn trọng trình tự hiến pháp và Tổng thư ký Liên hợp quốc rất hài lòng về cam kết trên của ông Karzai.

Tổ chức "Dân chủ quốc tế" của Mỹ chuyên giám sát bầu cử dẫn số liệu của ECC cho hay gần 1,3 triệu số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan hôm 20/8 vừa qua đã bị hủy bỏ, trong đó có 954.526 phiếu bầu cho đương kim Tổng thống Karzai bị xác định là không hợp lệ (chiếm gần 1/3 số phiếu của ông Karzai).

Với kết quả này, tỷ lệ phiếu bầu cho ông Karzai chỉ còn 48,29%, dưới ngưỡng tối thiểu 50% cần thiết để tránh bầu cử vòng hai. Trong khi đó, tỷ lệ phiếu bầu cho đối thủ của ông Karzai là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah tăng lên mức 31,5%.

Theo kết quả bầu cử sơ bộ công bố trước đây, ông Karzai nhận được 54% số phiếu bầu và ông Abdullah chỉ được 28%.

Như vậy, báo cáo của ECC tước bỏ cơ hội thắng cử của ông Karzai ngay trong vòng bầu cử đầu tiên, buộc ông bước vào bầu cử vòng hai hoặc phải tham gia các cuộc đàm phán căng thẳng để xây dựng một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc tại Kabul Aleem Siddique đã kêu gọi IEC nhanh chóng công bố kết quả bầu cử cuối cùng hoặc yêu cầu tiến hành bầu cử vòng hai.

Cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan với những rắc rối do cáo buộc gian lận đã gây căng thẳng giữa chính phủ của ông Karzai với chính phủ các nước phương Tây tham gia liên quân chống Taliban ở Afghanistan, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xem xét tăng viện 40.000 binh sĩ theo yêu cầu của Tư lệnh quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 19/10 cho biết Tổng thống Obama không thể đợi đến khi giải quyết xong tranh cãi xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan mới quyết định về chiến lược mới ở nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hối thúc ông Karzai sớm công bố ý định và hy vọng có một giải pháp "trong vài ngày tới"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục