Tổng thống Afghanistan lạc quan về mối quan hệ với Mỹ

Ngày 25/3, Tổng thống Afghanistan đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các công dân Mỹ tham gia cuộc chiến chống khủng bố kéo dài hơn một thập kỷ qua.

Trong một dấu hiệu phản ánh mong muốn đưa mối quan hệ Mỹ-Afghanistan bước sang trang mới sau nhiều năm không bình yên, ngày 25/3, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các công dân Mỹ tham gia cuộc chiến chống khủng bố kéo dài hơn một thập kỷ qua tại quốc gia Tây Nam Á này.

Tổng thống Afghanistan lạc quan về mối quan hệ với Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama (thứ 2 phải) đã hội đàm với Tổng thống Afghanistan Asharaf Ghani (giữa) cùng Nhà điều hành cấp cao Abdullah Abdullah. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc họp chung hiếm hoi của lưỡng viện Quốc hội Mỹ, ông Ghani nêu rõ: "Chúng tôi mang ơn 2.315 quân nhân Mỹ đã hy sinh và hơn 20.000 người khác bị thương khi làm nhiệm vụ (trong cuộc chiến tại Afghanistan)."

Ông cũng cảm ơn Quốc hội Mỹ vì đã hỗ trợ Afghanistan trên cả hai mặt trận chống lực lượng nổi dậy Taliban và chống đói nghèo.

Nhà lãnh đạo Afghanistan khẳng định người Mỹ đã tặng cho đất nước ông một "món quà truyền cảm hứng" về niềm hy vọng, không chỉ trong cuộc chiến chống các lực lượng cực đoan, mà còn giúp hơn 3 triệu trẻ em gái có cơ hội được đến trường.

Ông bày tỏ lạc quan về mối quan hệ đối tác Mỹ-Afghanistan, đặc biệt trong lĩnh vực chống khủng bố.

Bên cạnh việc tỏ lòng cảm ơn trước sự hỗ trợ phát triển của Mỹ, Tổng thống Ghani cũng cam kết thực hiện một số cải cách để có thể giúp đất nước "tự đứng vững" như xóa bỏ tình trạng tham nhũng và phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

Về lực lượng Taliban, ông Ghani cho rằng các thành viên Taliban được mở rộng cửa để tái hòa nhập vào xã hội Afghanistan, nếu họ tôn trọng hiến pháp nước này. Ông nhấn mạnh hòa hợp dân tộc là vấn đề "trụ cột" của chính phủ Afghanistan.

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Afghanistan đồng thời cảnh báo các nghị sỹ Quốc hội Mỹ về "mối đe dọa nghiêm trọng" từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở châu Á.

Ông cho biết "đám mây đen" IS đang lan dần về phía Afghanistan khi lực lượng này đã bắt đầu điều các tay súng tới miền Tây và Nam Afghanistan để "tiền trạm," trong bối cảnh Afghanistan đang trong tiến trình chuyển giao an ninh từ tay các lực lượng Mỹ.

Trong khi đó, chiến dịch chống lực lượng nổi dậy của Pakistan cũng đã "dồn" các tay súng Taliban về các khu vực giáp giới Afghanistan khiến tình hình an ninh càng thêm bất ổn.

Tổng thống Ghani nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới cần tăng cường đoàn kết để chống lại hình thức bạo lực nguy hiểm này.

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Afghanistan đã nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ của cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner ca ngợi Tổng thống Ghani là "một đối tác tin cậy cho hòa bình và an ninh," đồng thời cho biết Quốc hội Mỹ cam kết tiếp tục những nỗ lực để đảm bảo những thành quả mà hai bên đã đạt được và "hoàn tất thành công sứ mệnh."

Ông Ghani có bài phát biểu trên trước hai viện Quốc hội Mỹ trong bối cảnh giới lập pháp Mỹ đang tranh cãi gay gắt về ngân sách chi tiêu quốc phòng. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ cũng đang xem xét yêu cầu của Tổng thống Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) được trao thêm quyền hạn trong cuộc chiến chống IS.

Trước đó một ngày, trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Mỹ và Afghanistan đã nhất trí về thỏa thuận theo đó Mỹ sẽ duy trì 9.800 binh lính tại Afghanistan đến hết năm nay, để cùng với khoảng 3.000 binh lính của các nước khối Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) giúp cố vấn và huấn luyện cho các lực lượng Afghanistan.

Theo kế hoạch trước đây, Mỹ rút 5.500 binh lính vào thời điểm cuối tháng 12/2015 và đến cuối năm 2016 sẽ rút toàn bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục