Tổng thống Afghanistan nói "không tin tưởng vào Mỹ"

Tổng thống Afghanistan bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ cân nhắc lại quan điểm ký kết BSA liên quan tới sự hiện diện của lính Mỹ tại nước này.
Tổng thống Afghanistan nói "không tin tưởng vào Mỹ" ảnh 1Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 14/12 tỏ ý hy vọng Mỹ sẽ cân nhắc lại quan điểm của mình trong vấn đề ký kết Hiệp định an ninh song phương (BSA) liên quan tới sự hiện diện của lính Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan sau lộ trình rút quân cuối năm 2014.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, ông Karzai tái khẳng định lập trường của Afghanistan, rằng người dân nước này sẽ không chấp nhận ký kết hiệp định an ninh với Mỹ chừng nào Washington chưa chấm dứt các cuộc không kích và tấn công vào nhà dân, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ với lực lượng Taliban.

Tổng thống Karzai cũng cho biết ông "không tin tưởng vào Mỹ", đồng thời cáo buộc người Mỹ "nói một đằng, làm một nẻo" ở Afghanistan.

Ông Karzai nêu rõ nếu Chính quyền Tổng thống Barack Obama sắp tới thực sự rút toàn bộ quân đội về nước, việc này có thể tác động nghiêm trọng tới lực lượng quân đội và cảnh sát của Afghanistan và khiến nước này tổn thất hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, theo ông, Washington không nên quyết định như vậy và những yêu cầu trì hoãn ký kết BSA của Afghanistan chỉ nhằm bảo đảm lợi ích cho cả 2 bên.

Phát biểu trên của Tổng thống Afghanistan được đưa ra trong ngày thứ 2 của chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 3 ngày.

Trước đó hôm 13/12, ông Karzai đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh về các vấn đề an ninh khu vực và tương lai của Afghanistan. New Delhi tuyên bố sẽ không can thiệp để hối thúc Afghanistan ký kết BSA trong năm nay.

Trong khi đó, Tổng thống Karzai một lần nữa khẳng định Afghanistan sẽ không chùn bước trước sức ép của Mỹ để ký kết văn kiện này trong năm nay.

Theo tuyên bố chung sau cuộc hội đàm, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh. New Delhi cam kết giúp Afghanistan huấn luyện quân đội và trang bị lực lượng an ninh.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhiều lần hối thúc Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ký BSA trong năm 2013, vì nếu không Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải rút toàn bộ binh lính ra khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 12 năm, như đã từng làm với Iraq hai năm trước.

Tuy nhiên, Tổng thống Karzai cho biết ông muốn để cho người kế nhiệm ký BSA, ám chỉ người sẽ lên thay ông sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục