Tổng thống Afghanistan ra sắc lệnh kéo dài nhiệm kỳ của quốc hội

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 19/6 đã ra sắc lệnh kéo dài nhiệm kỳ của quốc hội nước này, trong bối cảnh bầu cử bị trì hoãn.
Tổng thống Afghanistan ra sắc lệnh kéo dài nhiệm kỳ của quốc hội ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 19/6 đã ra sắc lệnh kéo dài nhiệm kỳ của quốc hội nước này, trong bối cảnh bầu cử bị trì hoãn.

Thông cáo của Phủ Tổng thống nêu rõ: "Theo quyết định phù hợp với hiến pháp và khuyến nghị của Tòa án tối cao, Quốc hội Afghanistan sẽ tiếp tục thực thi chức trách của cơ quan lập pháp cho đến khi kết quả của cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ tới được công bố."

Thông cáo cũng cho biết trong vòng một tháng tới sẽ công bố ngày tổ chức bầu cử quốc hội.

Nhiệm kỳ 5 năm của quốc hội đương nhiệm Afghanistan sẽ kết thúc ngày 21/6 này, nhưng chính phủ chưa tổ chức được cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 4 vừa qua vì nhiều lý do, trong đó có những quan ngại về an ninh và những vấn đề tài chính.

Trong khi đó, giới chính trị ở Afghanistan yêu cầu cải cách bầu cử để đảm bảo tính minh bạch trong các cuộc bầu cử sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục