Tổng thống Afghanistan trình quốc hội nội các mới

Tổng thống Hamid Karzai đã trình quốc hội nước này thông qua 16 thành viên nội các mới trong nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng chính trị.
Ngày 9/1, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã trình quốc hội nước này thông qua 16 thành viên nội các mới.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Karzai đưa ra Quốc hội thông qua các thành viên nội các mới, trong nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng chính trị sau khi phần lớn các nhân vật được ông đề cử bị bác bỏ.

Trong cuộc bỏ phiếu kín ngày 2/1, Quốc hội chỉ chấp thuận 7 trong tổng số 24 nhân vật do Tổng thống Karzai đề cử giữ các chức bộ trưởng. Chức Bộ trưởng Ngoại giao chưa được ông Karzai quyết định.

Ngày 4/1, Tổng thống Karzai ra sắc lệnh yêu cầu Quốc hội hoãn kỳ nghỉ Đông để xem xét thông qua các thành viên nội các mới được ông đề cử thay những nhân vật đã bị bác bỏ.

Trong danh sách mới, được Phó Tổng thống Mohammad Karim Khalilili công bố tại Quốc hội ngày 9/1, có ba nữ bộ trưởng gồm Bộ Y tế, Bộ Các vấn đề xã hội, người khuyết tật và liệt sĩ và Bộ Các vấn đề phụ nữ.

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống, ông Zalmai Rasoul được đề cử giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Rangin Dadfar Spanta.

Theo Phó Tổng thống Khalili, hai chức Bộ trưởng Truyền thông và Bộ trưởng Điện-Nước có thể được trình quốc hội vào ngày 10/1.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Yunus Qanooni cho biết tiến trình bỏ phiếu sẽ hoàn tất vào ngày 14/1.

Tổng thống Karzai đang cố gắng thành lập nội các mới trước khi dự hội nghị quốc tế về Afghanistan dự kiến diễn ra tại thủ đô London của Anh ngày 28/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục