Tổng thống Ai Cập quyết định thành lập ủy ban chống tham nhũng

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi vừa ban hành quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ điều tra các cáo buộc tham nhũng do dư luận phản ánh.
Tổng thống Ai Cập quyết định thành lập ủy ban chống tham nhũng ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. (Nguồn: Indexoncensorship.org)

Ngày 28/12 cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi vừa ban hành quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ điều tra các cáo buộc tham nhũng do dư luận phản ánh.

Theo truyền thông Ai Cập, quyết định của Tổng thống El-Sisi được đưa ra sau khi người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán Trung ương Ai Cập Hisham Genena tuần trước cho biết tham nhũng gây thiệt hại 600 tỷ bảng Ai Cập (khoảng 77 tỷ USD) cho đất nước Kim tự tháp trong giai đoạn từ năm 2012-2015.

Ủy ban chống tham nhũng Ai Cập sẽ do ông Genena lãnh đạo, cùng với sự tham gia với vai trò ủy viên của đại diện các Bộ Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Tài chính, cũng như Phó Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Trung ương Hisham Badawi.

Vào tháng 9 vừa qua, 11 quan chức hàng đầu của Bộ Nông nghiệp Ai Cập, trong đó có Bộ trưởng Salah Helal, đã bị bắt giam với cáo buộc tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục