Tổng thống Ai Cập trấn an người dân về các cuộc biểu tình

Biểu tình phản đối Chính phủ Ai Cập đã bùng phát vào ngày 20/9 vừa qua tại thủ đô Cairo và các thành phố khác, sau khi xuất hiện lời kêu gọi phản đối Tổng thống al-Sisi và quân đội trên mạng Internet.
Lực lượng an ninh Ai Cập gác tại thủ đô Cairo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Ai Cập gác tại thủ đô Cairo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 27/9 khẳng định người dân không cần phải lo ngại về các cuộc biểu tình phản đối chính quyền.

Phát biểu với báo giới ngay sau khi trở về từ New York, Mỹ, Tổng thống al-Sisi nêu rõ: "Không có lý do để quan ngại. Ai Cập là một đất nước vững mạnh nhờ vào những người dân Ai Cập."

Trong khi đó, các lực lượng an ninh Ai Cập đã phong tỏa các lối vào quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo và tăng cường lực lượng cảnh sát tại đây cũng như các nút giao thông chính của thành phố, phòng ngừa nguy cơ bạo loạn đường phố sau khi lực lượng chống đối kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình chống chính phủ hiếm hoi trong tuần thứ 2 liên tiếp.

Ngoài ra, các lực lượng an ninh cũng đã được tăng cường tại các quảng trường trung tâm ở những thành phố lớn khác trên cả nước.

[Tổng thống Ai Cập bác cáo buộc trên mạng xã hội về việc tham nhũng]

Biểu tình phản đối Chính phủ Ai Cập đã bùng phát vào ngày 20/9 vừa qua tại thủ đô Cairo và các thành phố khác, sau khi xuất hiện lời kêu gọi phản đối Tổng thống al-Sisi và quân đội trên mạng Internet.

Kể từ sau các cuộc biểu tình vào cuối tuần qua, nhà chức trách đã tiến hành một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn.

Văn phòng Công tố Ai Cập xác nhận khoảng 1.000 người đã bị thẩm vấn sau khi tham gia biểu tình.

Nhiều người bị bắt giữ trong tuần qua để phục vụ điều tra với cáo buộc sử dụng mạng xã hội để lan truyền tin giả, làm suy yếu nền an ninh quốc gia, tham gia vào nhóm khủng bố và biểu tình trái phép.

Trước những lời kêu gọi biểu tình chống chính phủ mới trong ngày 27/9, những người ủng hộ chính phủ cũng đang lên kế hoạch tuần hành nhằm thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống al-Sisi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục