Tổng thống Algeria kêu gọi người dân tham gia bầu cử

Tổng thống Algeria, ông Abdelaziz Bouteflika, đã kêu gọi dân chúng tích cực tham gia cuộc bầu cử tổng thống ngày 17/4.

Tổng thống Algeria, ông Abdelaziz Bouteflika ngày 2/3 đã kêu gọi dân chúng tích cực tham gia cuộc bầu cử tổng thống ngày 17/4 và lựa chọn người xứng đáng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn tới.

Trong bức thông điệp của ông được Bộ trưởng Tư pháp, Chưởng ấn, Tayeb Louh đọc nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Tòa án tối cao, Tổng thống Bouteflika khẳng định Algeria sẽ xây dựng một nền công lý hữu hiệu và hiện đại, gần gũi với công dân, phục vụ và bảo đảm người dân thể hiện được sáng kiến cá nhân, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế.

Trước đó một ngày, Tổng thống Bouteflika đã công bố số tài sản riêng trong khi chờ đợi Hội đồng Hiến pháp hợp thức hóa hồ sơ đăng ký ứng cử viên.

Ông Bouteflika là ứng cử viên thứ tư công bố tài sản riêng, sau Chủ tịch đảng Mặt trận dân tộc Algérie (FNA), Moussa Touati, Tổng Thư ký Đảng Lao động (PT), bà Louisa Hanoune và cựu Thủ tướng Ali Benflis.

Bà Louisa Hanoune ngày 2/3 cũng đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống lên Hội đồng Hiến pháp.

Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ ứng cử viên là hết ngày 4/3 tới. Cho đến ngày 2/3 mới có 5 người thu thập đủ số chữ ký cần thiết để đăng ký ra tranh chức tổng thống mới Algeria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục