Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind lên án tình trạng bạo lực

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind lên án tình trạng bạo lực và hành động phá hoại tài sản công của những tín đồ theo Gurmeet Ram Rahim - người đứng đầu giáo phái tâm linh DSS.
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind lên án tình trạng bạo lực ảnh 1Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. (Nguồn: businesstoday.in)

Hãng PTI đưa tin Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind ngày 25/8 đã lên án tình trạng bạo lực cũng như các hành động phá hoại tài sản công của những tín đồ theo Gurmeet Ram Rahim - người đứng đầu giáo phái tâm linh Dera Sacha Sauda (DSS), đồng thời yêu cầu tất cả người dân giữ hòa bình.

Tình trạng bạo lực đã lan rộng ở một vài nơi thuộc bang Haryana, Punjab và New Delhi sau khi một tòa án đặc biệt ở thành phố Panchkula tuyên phạt Ram Rahim phạm tội hiếp dâm.

[Ấn Độ: Quân chính phủ đụng độ phiến quân, 2 binh sỹ thiệt mạng]

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Kovind viết: "Bạo lực và hành động phá hoại tài sản công sau phán quyết của tòa án là rất đáng lên án, tôi kêu gọi tất cả người dân giữ hòa bình."

Sau khi tòa án ở Panchkula ra phán quyết trên, hàng nghìn tín đồ tức giận đã đốt phá nhiều xe cộ, các tòa nhà và ga tàu.

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 250 người bị thương do tình trạng bạo lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục