Tổng thống Angola tuyên bố sẽ rời chính trường vào năm 2018

Tổng thống dos Santos thông báo quyết định trên tại cuộc họp ban lãnh đạo đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) cầm quyền ở thủ đô Luanda.
Tổng thống Angola tuyên bố sẽ rời chính trường vào năm 2018 ảnh 1Tổng thống Ănggôla Jose Eduardo Dos Santos bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Luanda. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/3, Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos thông báo ông sẽ rời khỏi chính trường vào năm 2018, sau khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc.

Tổng thống dos Santos thông báo quyết định trên tại cuộc họp ban lãnh đạo đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) cầm quyền ở thủ đô Luanda. Tuy nhiên, ông không nêu lý do đưa ra quyết định này.

Tổng thống dos Santos nắm quyền lãnh đạo tại Angola từ năm 1979 và nhiệm kỳ hiện tại của ông sẽ kết vào cuối năm 2017.

Angola là thành viên của Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai ở châu Phi sau Nigeria.

Xuất khẩu dầu thô là nguồn thu ngoại tệ chính, chiếm tới 90% ngân sách nước này.

Giá dầu tụt dốc từ giữa năm 2014 đã khiến nền kinh tế lớn thứ ba châu Phi này gặp không ít khó khăn.

Hiện chính phủ Angola đang đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để tìm kiếm hỗ trợ tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục