Tổng thống Argentina tiến hành cải tổ nội các

Sau thất bại của liên danh cầm quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Argentina đã quyết định cải tổ nội các.
Sau thất bại của liên danh cầm quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, ngày 7/7, Tổng thống ArgentinaCristina Kirchner đã quyết định cải tổ nội các.

Theo người phát ngôn chính phủ, ông Alfredo Coccimaro, Tổng thống Kirchner đã chỉ định ông Anibal Fernandez, hiện là Bộ trưởng Nội vụ, giữ chức Chánh văn phòng nội các.

Đảm nhiệm ghế Bộ trưởng Kinh tế bị khuyết sau khi ông Carlos Fernandez từ chức là ông Amado Boudou.

Tổng thống Kirchner cũng bổ nhiệm ông Julio Alak làm Bộ trưởng Tư pháp và ông Diego Bossio giữ chức Giám đốc Cơ quan An sinh Xã hội Quốc gia. Chức Bộ trưởng Văn hóa do ông Jorge Coscia đảm nhiệm.

Những điều chỉnh trong nội các trên được đưa ra sau khi liên danh "Mặt trận vì thắng lợi" cầm quyền của Tổng thống Kirchner mất thế đa số cần thiết để biểu quyết tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 28/6 vừa qua.

Thất bại này cũng buộc cựu Tổng thống Néstor Kirchner, phu quân của bà Kirchner, từ chức Chủ tịch Đảng Công lý (PJ), lực lượng chính trị lớn nhất và là nòng cốt trong liên minh cầm quyền ở Argentina.

Kể từ năm 2003, Argentina đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 7%/năm. Song, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, bắt nguồn từ Mỹ, đã tác động mạnh tới nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này.

Hiện chính phủ của bà Kirchner đang đứng trước nhiều thách thức như kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát tăng cao, ngành nông nghiệp gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Uy tín của chính phủ đã giảm mạnh từ 55% cuối năm 2007 xuống còn 30% hiện nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục