Tổng thống Armenia chấp thuận để thủ tướng từ chức

Tối 3/4, Thủ tướng Armenia Tigran Sarkisyan đã từ chức và được Tổng thống nước này Serzh Sargsyan chấp thuận.
Tổng thống Armenia chấp thuận để thủ tướng từ chức ảnh 1Thủ tướng Armenia Tigran Sarkisyan.(Nguồn: yerevanreport.com)
Tối 3/4, Thủ tướng Armenia Tigran Sarkisyan đã từ chức và được Tổng thống nước này Serzh Sargsyan chấp thuận.
Thông tin được Thư ký báo chí của Đảng Cộng hòa Armenia cầm quyền (RPA) đồng thời là Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia, ông Eduard Sharmazanov thông báo sau cuộc họp của đảng này.
Ông Sharmazanov cho biết Thủ tướng Sarkisyan đã xin từ chức cách đây một tháng song vấn đề được hoãn lại do Armenia đang trong tiến trình gia nhập Liên minh Hải quan và RPA tổ chức một diễn đàn về chủ đề này.
Cũng theo ông Sharmazanov, trong cuộc họp vừa qua, RPA đã không đưa ra thảo luận việc đề cử người thay thế Thủ tướng Sarkisyan cũng như thành phần nội các mới.
Ông Sharmazanov cho biết thêm tiến trình gia nhập Liên minh Hải quan của Armenia sẽ không bị trì hoãn và vẫn được tiến hành theo kế hoạch đã định. Thủ tướng Sarkisyan đã xác nhận những thông tin trên.
Trước đó một ngày, Tòa án Hiến pháp Armenia ra phán quyết hàng loạt điểm trong kế hoạch cải cách lương hưu do Chính phủ đề xuất là vi hiến. Trong số đó, Tòa án cho rằng hệ thống lương hưu tích lũy mang tính chất bắt buộc sẽ hạn chế quyền sở hữu của người dân.
Phán quyết này đã ngay lập tức được sử dụng làm cơ sở để các nhà hoạt động chính trị kêu gọi Thủ tướng Sarkisyan từ chức.
Theo Hiến pháp Armenia, sau khi người đứng đầu chính phủ từ chức thì toàn bộ nội các cũng sẽ phải từ chức. Tổng thống sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vòng 10 ngày sau đó.
Nhân vật được bổ nhiệm phải nhận được sự “tin tưởng” của đa số đại biểu, nên Tổng thống Sargsyan cần tiến hành tham vấn các đảng phái trong Quốc hội. Sau khi được bổ nhiệm, thủ tướng mới sẽ có nhiệm vụ thành lập nội các trong vòng 20 ngày./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục