Tổng thống Arroyo không tham vọng nắm quyền

Tổng thống Philippines tuyên bố không có ý định tìm cách kéo dài nhiệm kỳ hiện nay và không tham vọng nắm quyền thêm một nhiệm kỳ.
Trong bài diễn văn thường niên đọc trước Quốc hội ngày 27/7, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo tuyên bố không có ý định tìm cách kéo dài nhiệm kỳ hiện nay tới sau năm 2010, đồng thời khẳng định bà không có tham vọng nắm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa.

Tổng thống Arroyo nêu rõ sẽ bảo vệ nền dân chủ và lựa chọn hình thức trưng cầu ý dân để giải quyết các vấn đề quốc gia đang gây tranh cãi.

Tuyên bố trên của của bà Arroyo được đưa ra trong bối cảnh dư luận Philippines có nhiều ý kiến bất bình trước việc Hạ viện nước này, do các lực lượng đồng minh của bà Arroyo kiểm soát, hồi tháng trước đã thông qua một nghị quyết mở đường cho việc tiến hành sửa đổi Hiến pháp theo hướng cho phép tổng thống nắm quyền hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Cụ thể, nghị quyết này trao quyền cho Quốc hội thực hiện các chức năng của một hội đồng lập hiến có thẩm quyền sửa đổi Hiến pháp, tạo điều kiện để bà Arroyo có thể nắm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa.

Trong khi Quốc hội họp ngày 27/7, khoảng 30.000 người đã tập trung biểu tình bên ngoài cơ quan này và cảnh báo về "nguy cơ bùng nổ một cuộc bạo loạn xã hội" nếu bà Arroyo không rời nhiệm sở đùng thời hạn, tức là vào tháng 6/2010.

Hiến pháp hiện hành của Philippines quy định tổng thống chỉ được nắm quyền một nhiệm kỳ 6 năm.

Theo kế hoạch, Philippines sẽ tổ chức bầu cử tổng thống mới vào tháng 5/2010, trước khi nhiệm kỳ của bà Arroyo kết thúc vào ngày 30/6/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục