Tổng thống Assad tin vào chiến thắng của quân đội

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố ông "chắc chắn về chiến thắng" của quân đội trong cuộc chiến với lực lượng chống đối.
Trong một thông điệp được truyền thông nhà nước Syria đăng tải vào ngày 1/8 nhân kỷ niệm lần thứ 68 ngày thành lập quân đội Syria, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố ông "chắc chắn về chiến thắng" của quân đội trong cuộc chiến với lực lượng chống đối.

Trong thông điệp gửi tới binh sĩ Syria, Tổng thống Assad bày tỏ tin tưởng vào lực lượng này, đồng thời ca ngợi những nỗ lực vượt bậc của quân đội.

Bên cạnh đó, Tổng thống Assad đã tới thị sát các đơn vị quân đội ở Daray, một khu vực tập trung đông người Sunni nằm cạnh các quận do quân nổi dậy chiếm đóng ở phía Nam thủ đô Damascus.

Thông điệp của Tổng thống Assad được phát ra sau khi quân đội nước này giành lại được một khu vực then chốt thuộc thành phố chiến lược Homs ở miền Trung Syria ngày 29/7 vừa qua sau một tháng tổ chức tấn công.

Quân đội Syria cũng đang phát động chiến dịch nhằm vào các khu vực ở ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus và mặt phía Tây của thành phố miền Bắc Aleppo.

Tuy nhiên ngày 1/8, lực lượng chống đối tại Homs đã bắn hàng loạt rocket vào một kho vũ khí quân sự gây nổ lớn, phá hủy một khu vực rộng dẫn tới tổn thất vật chất nặng nề.

[Nổ một kho vũ khí tại Syria làm 22 người thiệt mạng]

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vụ tấn công đã làm 40 người chết và khoảng 100 người bị thương, trong đó hầu hết là thành viên các lực lượng quốc phòng, song kênh truyền hình chính phủ al-Ekhbaria đã trích dẫn một nguồn tin quân đội bác bỏ thông tin này và cho biết chỉ có 16 dân thường bị thương.

Cũng trong ngày 1/8, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập đã hủy các kế hoạch tổ chức một hội nghị ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này. Hội nghị bị hủy đó mang mục đích chính hướng tới thiết lập một chính phủ lâm thời.

Trước đó, hôm 30/7, thủ lĩnh mới của SNC Ahmad Jarba cho biết lực lượng đối lập này hy vọng sẽ thành lập một chính phủ lâm thời vào nửa cuối tháng Tám.

Trong một diễn biến liên quan, Liên hợp quốc cho biết các thanh sát viên của tổ chức này đang chuẩn bị tới Syria trong những ngày tới để tiến hành điều tra các tuyên bố về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến ở quốc gia này, sau khi Damascus cho phép các thanh sát viên tiếp cận ba địa điểm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục