Tổng thống Ba Lan mâu thuẫn với đảng cầm quyền về quân đội

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ngăn chặn việc bổ nhiệm các tướng quân đội mới, trong một động thái cho thấy một dấu hiệu mới về tình trạng căng thẳng giữa nhà lãnh đạo nước này với đảng cầm quyền.
Tổng thống Ba Lan mâu thuẫn với đảng cầm quyền về quân đội ảnh 1Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ngăn chặn việc bổ nhiệm các tướng quân đội mới, trong một động thái cho thấy một dấu hiệu mới về tình trạng căng thẳng giữa nhà lãnh đạo nước này với đảng cầm quyền theo chủ nghĩa dân tộc Pháp luật và Công lý (PiS), đảng trước đây đã ủng hộ Tổng thống.

Tổng thống Duda viện dẫn một số vấn đề về hệ thống chỉ huy mới được đề xuất trong kế hoạch cải cách của chính phủ làm lý do để ông ngăn chặn sự bổ nhiệm trên hôm 8/8.

Động thái này được đưa ra 2 tuần sau khi ông bất ngờ phủ quyết 2 dự luật đưa ra nhằm cải cách hệ thống tư pháp.

[Liên minh châu Âu bắt đầu thủ tục pháp lý để trừng phạt Ba Lan]

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Szatkowski cho biết, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Cục An ninh quốc gia, cơ quan cố vấn Tổng thống, trợ giúp về các đề xuất cải cách quân đội.

Ông Szatkowski nói: "Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết cũng như tham vấn Cục An ninh quốc gia." 

Một số chuyên gia phân tích an ninh cho rằng ông Duda, người đã đắc cử tổng thống vào năm 2015 nhờ sự ủng hộ của PiS, đang cố gắng chứng tỏ sự độc lập của ông trong vai trò của tổng thống cũng như Tổng Tư lệnh quân đội Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục