Tổng thống Bashar al-Assad hoan nghênh LHQ hỗ trợ bầu cử Syria

Tổng thống Bashar al-Assad hoan nghênh vai trò của Liên hợp quốc trong các cuộc bầu cử của quốc gia Trung Đông này một khi vai trò đó không vi phạm chủ quyền của Syria.
Tổng thống Bashar al-Assad hoan nghênh LHQ hỗ trợ bầu cử Syria ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Ngày 18/12, Văn phòng tổng thống Syria cho biết Tổng thống Bashar al-Assad hoan nghênh vai trò của Liên hợp quốc trong các cuộc bầu cử của quốc gia Trung Đông này một khi vai trò đó không vi phạm chủ quyền của Syria.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tại căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở Syria, ông Assad nêu rõ mọi vai trò của Liên hợp quốc trong các cuộc bầu cử ở Syria phải dựa trên các Hiến chương Liên hợp quốc và trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền nước này.

Khi đó, Damascus sẽ không quan ngại về các hỗ trợ của Liên hợp quốc và hoan nghênh mọi đóng góp từ cơ quan này.

Vấn đề tổ chức bầu cử và hiến pháp Syria dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán đầu năm tới tại thành phố Sochi (Nga).

Tổng thống Assad cho biết nếu có sửa đổi Hiến pháp Syria, các cuộc bầu cử trong tương lai sẽ dựa trên Hiến pháp sửa đổi.

Hãng thông tấn RIA (Nga) dẫn lời Phó Thủ tướng Rogozin sau cuộc họp cho biết giới lãnh đạo Syria mong muốn Nga sẽ là đối tác hợp tác duy nhất giúp Damascus tái thiết các cơ sở năng lượng.

Hãng tin này cho biết Nga có kế hoạch sử dụng các cảng biển của Syria để xuất khẩu ngũ cốc của Nga sang Syria và một số quốc gia khác trong vùng như Iran.

Trong khi đó, một hãng tin khác của Nga là Interfax cũng dẫn lời Phó Thủ tướng cho hay Moskva và Damascus có kế hoạch thành lập liên doanh chung khai thác quặng phốt phát trầm tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục