Tổng thống Benin Boni Yayi bổ nhiệm nội các mới

Tổng thống Benin Boni Yayi ngày 11/8 đã bổ nhiệm một nội các mới, ba ngày sau khi ông bất ngờ giải tán toàn bộ chính phủ tiền nhiệm.
Tổng thống Benin Thomas Boni Yayi ngày 11/8 đã bổ nhiệm một nội các mới, ba ngày sau khi ông bất ngờ giải tán toàn bộ chính phủ tiền nhiệm.

Theo một thông báo trên truyền hình quốc gia, danh sách nội các gồm 26 thành viên; trong đó có 13 thành viên mới và 13 quan chức từng làm việc trong chính phủ cũ của Thủ tướng Pascal Irene Koukpaki.

Cũng theo thông báo trên, các vị trí chủ chốt như Thủ tướng, Bộ trưởng phụ trách văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Nội vụ đã bị thay thế.

Tổng thống Yayi đắc cử lần đầu tiên vào năm 2006 và tái đắc cử vào năm 2011. Tháng 10/2012, nhà chức trách Benin thông báo đã chặn đứng một âm mưu đánh tráo thuốc chữa bệnh của Tổng thống bằng chất độc. Vụ việc đó gây rung động chính trường quốc gia Tây Phi này.

Theo hãng tin Pháp AFP, nguyên nhân ông Yayi quyết định giải tán nội các cũ một phần cũng là do lo ngại một số thành viên; trong đó có cựu Thủ tướng Koukpaki, có quan hệ gần gũi với Patrice Talon - doanh nhân bị cáo buộc dàn xếp âm mưu đầu độc trên./.

Tin cùng chuyên mục