Tổng thống Bolivia có thể tái cử nhiệm kỳ thứ hai

Theo kết quả thăm dò, Tổng thống Bolivia Evo Morales có thể trúng cử nhiệm kỳ hai trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 6/12 tới.
Kết quả thăm dò của Công ty tư vấn Ipsos-Apoyo, được đăng trên tờ La Razon của Bolivia cho biết Tổng thống Bolivia Evo Morales có thể dễ dàng trúng cử nhiệm kỳ hai trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày Chủ nhật 6/12 tới, với 55% số phiếu ủng hộ.

Theo cuộc thăm dò được thực hiện với 2.980 người, Tổng thống theo đường lối cánh tả Morales bỏ xa 2 ứng cử viên cánh hữu là cựu chiến binh Manfred Reyes Villa và nhà doanh nghiệp Samuel Doria Media vốn chỉ giành được sự ủng hộ lần lượt là 10% và 18%.

Tuy không đưa ra kết quả thăm dò về ý kiến cử tri đối với cuộc bầu cử Quốc hội Bolivia, Công ty tư vấn Ipsos-Apoyo cho rằng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS) của Tổng thống Morales cũng sẽ chiếm ưu thế tại Thượng viện.

Cùng ngày, phát biểu trên Đài phát thanh Red Uno, Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia khẳng định Tổng thống Morales và ông không có ý định tìm kiếm nhiệm kỳ 3, điều này phù hợp với Hiến pháp hiện hành của Bolivia.

Ngày 6/12 tới, hơn 6 triệu cử tri Bolivia sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống, phó tổng thống, 166 đại biểu quốc hội và quyết định một số vấn đề khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục