Tổng thống Bolivia Morales phải bay gấp sang Cuba điều trị bệnh

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã phải bay gấp sang Cuba nhập viện sau khi có dấu hiệu đau dây thanh quản, viêm xoang và đau bụng.
Tổng thống Bolivia Morales phải bay gấp sang Cuba điều trị bệnh ảnh 1Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/3, Phó Tổng thống Bolivia Álvaro García Linares thông báo trình trạng sức khỏe của Tổng thống nước này Evo Morales "nằm trong tầm kiểm soát," và các báo cáo y tế đều cho thấy kết quả tích cực của quá trình điều trị.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu tại cuộc họp báo về việc Tổng thống Morales bay gấp sang Cuba, ông Linares cho biết từ ngày 26/2, Tổng thống Morales có dấu hiện đau dây thanh quản, viêm xoang và đau bụng phải, do đó cần điều trị gấp nhưng các kết quả cho thấy tình hình sức khỏe của ông đã ổn định.

Cũng theo Phó Tổng thống Bolivia, ông Morales chỉ bị nhiễm virus và không nghiêm trọng, song các bác sỹ Cuba đề nghị nhà lãnh đạo cánh tả của Bolivia ở lại đảo quốc Caribe này thêm 5 ngày để theo dõi.

Trước đó, hồi năm 2009, Tổng thống Morales từng trải qua cuộc phẫu thuật ở khoang mũi do các bác sỹ Cuba thực hiện tại một bệnh viện ở thủ đô La Paz./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục