Tổng thống Brazil cam kết thúc đẩy cải cách để khôi phục kinh tế

Ông Michel Temer khẳng định sẽ thúc đẩy việc thông qua các cải cách nhằm cân đối ngân sách chính phủ cũng như khôi phục tăng trưởng kinh tế, qua đó đưa Brazil thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.
Tổng thống Brazil cam kết thúc đẩy cải cách để khôi phục kinh tế ảnh 1Tổng thống Brazil Michel Temer phát biểu sau phiên họp Hạ viện Brazil ở Brasilia ngày 2/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, Tổng thống Brazil Michel Temer đã hoan nghênh quyết định của Hạ viện bác bỏ việc đưa ông này ra xét xử trong một phiên tòa hình sự vì cáo buộc tham nhũng.

Tổng thống Temer khẳng định đây là một kết quả “hiển nhiên và không thể chối cãi," đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực cho đến hết nhiệm kỳ của mình vào năm tới vì sự phát triển của đất nước. Ông cũng khẳng định sẽ thúc đẩy việc thông qua các cải cách nhằm cân đối ngân sách chính phủ cũng như khôi phục tăng trưởng kinh tế, qua đó đưa Brazil thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh đây là thành quả của một nhà nước dân chủ, đồng thời tuyên bố "Brazil đã sẵn sàng để lấy lại đà tăng trưởng."

[IMF thận trọng về khả năng phục hồi tăng trưởng của Brazil]

Trước đó cùng ngày, trong phiên bỏ phiếu của Hạ viện, 172 nghị sỹ, chiếm hơn 1/3 trong tổng số 513 ghế tại Hạ viện, đã bỏ phiếu bác bỏ việc đưa Tổng thống Temer ra xét xử liên quan đến các cáo buộc tham nhũng trong vụ bê bối của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras theo yêu cầu của Tòa án Tối cao nước này.

Với kết quả đó, ông Temer, 76 tuổi, sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước tới hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2018 mặc dù tỷ lệ ủng hộ của ông hiện chỉ ở mức 5%. Trong trường hợp có các cáo buộc mới về tham nhũng, Tòa án tối cao sẽ phải mở một cuộc điều tra mới với tất cả các bước như đã diễn ra lần này, bao gồm cả bỏ phiếu tại Hạ viện.

Ông Temer bị Tòa án tối cao Brazil cáo buộc nhận hối lộ 150.000 USD từ tập đoàn sản xuất thực phẩm JBS. Tuy nhiên, ông nhiều lần khẳng định vô tội.

Vụ bê bối Petrobras bị phanh phui từ tháng 3/2014 đã gây chấn động chính trường Brazil với hơn 100 cá nhân chính thức bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil. Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có nhiều nghị sỹ và thống đốc bang, nằm trong diện bị điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục