Tổng thống Brazil hoãn thăm Nhật do các cuộc biểu tình

Tổng thống Brazil hoãn chuyến thăm Nhật do biểu tình

Tổng thống Brazil đã quyết định hoãn chuyến thăm Nhật trong tuần tới bởi các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này.
Cơ quan báo chí Phủ tổng thống Brazil cho biết Tổng thống nước này Dilma Rousseff ngày 20/6 đã quyết định hoãn chuyến thăm Nhật trong tuần tới bởi các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này trong những ngày qua.

Theo nguồn tin trên, bà Rousseff không muốn vắng mặt tại Brazil trong gần một tuần trong bối cảnh người dân xuống đường biểu tình đòi cải thiện dịch vụ công cộng và phản đối chính phủ tổ chức Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) năm 2014, mà theo họ đòi hỏi đầu tư lớn nên ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Tổng thống Rousseff dự kiến thăm Nhật từ ngày 26 đến 28/6 để thúc đẩy quan hệ hai nước. Văn phòng báo chí Brazil không thông báo chuyến thăm trên bị hoãn tới khi nào.

Bà Rousseff cũng hoãn thăm bang Salvador ngày 21/6 để công bố một kế hoạch sản xuất nông nghiệp tại khu vực Đông bắc thường lâm vào cảnh hạn hán.

Việc hoãn này là theo đề nghị của các thống đốc bang tại khu vực này vì họ bận bịu với Cúp bóng đá Liên đoàn FIFA, được coi là cuộc tổng duyệt cho World Cup năm tới.

Từ 10 ngày nay chính phủ Brazil phải đương đầu với phong trào biểu tình lớn nhất trong hơn 20 năm qua.

Những người biểu tình lúc đầu đòi bãi bỏ quyết định tăng giá vé xe buýt, tầu hỏa và tầu điện ngầm, nhưng sau đó đòi chính phủ tăng đầu tư cho giáo dục, nhà ở, y tế và giao thông công cộng.

Các cuộc biểu tình cũng nhằm phản đối việc nước này tổ chức các giải bóng đá quốc tế lớn, mà theo họ đòi hỏi chi phí lớn, ảnh hưởng tới đầu tư cho các chương trình xã hội.

Thậm chí một số người biểu tình tố cáo tham nhũng trong đầu tư các công trình phục vụ các giải trên.

Trước sức ép của những người biểu tình, ngày 19/6, chính quyền của hơn 10 thành phố đã quyết định hủy quyết định tăng giá vé giao thông công cộng. Bất chấp sự nhượng bộ trên, trong ngày 20/6 vẫn có biểu tình lớn tại nhiều địa phương trong cả nước.

Theo ước tính, trong ngày đã có khoảng 300.000 người tham gia biểu tình tại Rio de Janeiro và 30.000 người biểu tình tại thủ đô Brasilia. Phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra một cách hòa bình.

Tuy nhiên, đã có những hành động quá khích như tấn công cảnh sát hoặc đập phá trụ sở Bộ ngoại giao. Trước tình trạng trên, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giản tán biểu tình./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục