Tổng thống Brazil hủy chuyến công du châu Á do vấn đề kinh tế

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã quyết định hủy chuyến thăm Việt Nam và Nhật Bản, dự kiến vào tuần tới, do những vấn đề nội bộ có liên quan tới chính sách kinh tế.
Tổng thống Brazil hủy chuyến công du châu Á do vấn đề kinh tế ảnh 1Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/11, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã quyết định hủy chuyến thăm Việt Nam và Nhật Bản, dự kiến vào tuần tới, do những vấn đề nội bộ có liên quan tới chính sách kinh tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, chính phủ của bà Rousseff đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục Quốc hội Brazil thông qua các chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay.

Đây là nguyên nhân chính khiến Tổng thống Rousseff phải hủy chuyến công du châu Á. Tuy nhiên, bà Rousseff vẫn sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu toàn cầu COP21 sắp diễn ra tại Pháp.

Quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội Brazil đã trở nên căng thẳng sau khi người đứng đầu của đảng Lao động (PT) cầm quyền ở Thượng viện, ông Delcidio Amaral, bị bắt hôm 25/11 do tình nghi liên quan tới vụ bê bối tham nhũng khổng lồ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Vụ bắt giữ này đã gây chấn động Quốc hội Brazil và khiến cơ quan này hủy cuộc bỏ phiếu về các dự luật quan trọng liên quan tới các chính sách "thắt lưng buộc bụng" của Chính phủ.

Triển vọng kinh tế của Brazil hiện khá ảm đạm với dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay giảm 1,49%.

Theo thống kê, năm 2014, thâm hụt ngân sách ban đầu của Brazil tương đương 0,63% GDP và sau trả lãi lên tới 6,7% GDP, mức cao nhất kể từ năm 2002.

Cuối tháng Chín vừa qua, đồng Real của Brazil rơi xuống mức thấp kỷ lục và trong tháng Tám, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đã chính thức rơi vào suy thoái và tình trạng này dự báo sẽ kéo dài sang năm 2016, trở thành đợt suy thoái dài nhất kể từ năm 1931 tại nước này.

Vừa qua, chính quyền Tổng thống Rousseff đã đệ trình các dự luật nhằm đạt thặng dư ngân sách ban đầu trong năm nay ở mức tương đương 1,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đảm bảo cân bằng tài chính công, giữ ổn định nợ công và hướng tới tăng trưởng bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục