Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Ấn Độ dự chung kết World Cup

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã được Tổng thống Brazil Dilma Rousseff mời xem trận chung kết World Cup vào ngày 13/7 tại sân vận động Estadio Maracana ở Rio de Janeiro.
Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Ấn Độ dự chung kết World Cup ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP)

Theo truyền thông Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã được Tổng thống Brazil Dilma Rousseff mời xem trận chung kết World Cup vào ngày 13/7 tại sân vận động Estadio Maracana ở Rio de Janeiro.

Nếu nhận lời xem trận chung kết này có nghĩa chắc chắn Thủ tướng Modi sẽ cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và lãnh đạo nước chủ nhà hội tụ tại đây để dự hội nghị cấp cao Nhóm BRICS từ 15-17/7.

Tờ The Economic Times ngày 16/6 cho biết Tổng thống Rousseff đã chính thức mời Thủ tướng Modi xem trận chung kết World Cup với các nhà lãnh đạo khác, song phía Ấn Độ chưa khẳng định liệu ông Modi có tới Brazil sớm hơn lịch trình hội nghị BRICS để thưởng thức màn trình diễn bóng đá lớn nhất hành tinh này hay không.

Tuần trước, Thủ tướng Modi đã phát hành bộ tem thư kỷ niệm World Cup và chúc sự kiện thể thao này trở thành “chiếc cầu nối các dân tộc.”

Có ba nước thành viên BRICS đã, đang và sẽ đăng cai World Cup, trong đó Nam Phi đăng cai năm 2010, Brazil đang tổ chức và Nga vào năm 2018.

Ấn Độ, nơi cricket là môn thể thao phổ biến nhất, song cũng đứng thứ 154 về bóng đá theo danh sách xếp hạng của FIFA.

Ấn Độ đã từng lọt vào vòng đấu loại World Cup một lần năm 1950, khi Brazil đăng cai song Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã không cử đoàn tham gia thi đấu. Do đó, bóng đá chưa bao giờ là kênh ngoại giao của Ấn Độ, trong khi các nước khác đã tận dụng lòng ham mê bóng đá của thế giới để thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế.

Trong giải Worl Cup lần này, nước chủ nhà Brazil sẽ đón hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Quốc vương Qatar, Thái tử Monaco, Tổng thống Argentine Cristina Kirchner, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban ki-Moon.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục