Tổng thống CH Trung Phi sẵn sàng đàm phán với phiến quân

Ngày 14/12, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia khẳng định sẵn sàng đàm phán với các nhóm vũ trang Cơ đốc giáo.
Tổng thống CH Trung Phi sẵn sàng đàm phán với phiến quân ảnh 1Quân nổi dậy tại Bangui ngày 8/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/12, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia khẳng định sẵn sàng đàm phán với các nhóm vũ trang Cơ đốc giáo liên quan đến làn sóng bạo lực giáo phái đang lan tràn khắp nước này.

Ông Djotodia, người trở thành Tổng thống Hồi giáo đầu tiên ở quốc gia có đa số người Cơ đốc giáo sau một cuộc đảo chính hồi tháng 3, nói với đài RFI rằng ông sẵn sàng “chìa tay” và đàm phán với các nhóm vũ trang về những vấn đề bao gồm cả lệnh ân xá cho vai trò của họ trong các cuộc bạo loạn và đưa họ vào chính phủ chuyển tiếp của ông.

Tổng thống Djotodia nhấn mạnh: “Họ không phải là kẻ thù mà là những người anh em của chúng ta”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục