Tổng thống Colombia gặp khó khi muốn tái tranh cử

Tòa án Hiến pháp Colombia đã bác việc hợp pháp hóa cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp để Tổng thống Uribe tranh cử nhiệm kỳ ba.
Tòa án Hiến pháp Colombia ngày 26/2 đã ra một phán quyết bất lợi cho việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc cho phép Tổng thống nước này, ông Alvaro Uribe, 57 tuổi, ra ứng cử nhiệm kỳ thứ ba.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bogota, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Colombia, ông Mauricio Gonzalez, cho biết tòa đã tuyên bố bác bỏ việc hợp pháp hóa cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp - một nỗ lực của Tổng thống Uribe nhằm được phép ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

Ông Uribe, đồng minh thân cận nhất của Washington ở Nam Mỹ, đã trúng cử tổng thống lần đầu tiên vào năm 2002 và tái đắc cử bốn năm sau đó sau khi Quốc hội sửa đổi Hiến pháp tạo điều kiện cho ông tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ hai.

Tuy nhiên, bản hiến pháp sửa đổi này chỉ cho phép tái tranh cử tổng thống một lần, do đó ông Uribe lại muốn tìm cách tiếp tục sửa đổi hiến pháp thêm một lần nữa.

Tổng thống Uribe, xuất thân là một luật sư và ủng hộ các chính sách thị trường tự do, được ghi nhận là đã thành công trong việc duy trì an ninh trật tự trong nước và nhận được sự ủng hộ của gần 70% dân chúng. Trong cuộc thăm dò dư luận tháng 12/2009, hơn 80% ý kiến được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Uribe nếu ông có thể ra tranh cử thêm nhiệm kỳ nữa.

Theo dự kiến, vòng một của cuộc bầu cử tổng thống Colombia sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tới, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ ứng cử viên nào có nhiều tiềm năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục