Tổng thống Colombia kêu gọi ELN trả tự do cho các con tin

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã yêu cầu Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), nhóm nổi dậy lớn thứ 2 tại quốc gia Nam Mỹ, trả tự do cho tất cả các con tin.
Tổng thống Colombia kêu gọi ELN trả tự do cho các con tin ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: AP)

Ngày 4/1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã yêu cầu nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), nhóm nổi dậy lớn thứ 2 tại quốc gia Nam Mỹ, trả tự do cho tất cả các con tin, ít ngày trước khi hai bên dự kiến khởi động hòa đàm chính thức.

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Santos tái khẳng định ELN cần trả tự do cho nghị sỹ Odín Sánchez, coi đây là điều kiện tiên quyết để bắt đầu hòa đàm. Theo Bộ quốc phòng Colombia, ít nhất ELN hiện giữ 7 con tin.

Về phần mình, ELN cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ “nới lỏng điều kiện” để tiến hành đàm phán, dự kiến diễn ra vào ngày 10/1 tới tại Quito, Ecuador.

Cùng ngày, Nhà thờ Colombia bày tỏ mong muốn việc ra mắt bàn đối thoại giữa Chính phủ Colombia và ELN sẽ diễn ra tại nước này thay vì tại Ecuador./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.