Tổng thống Compaore làm bộ trưởng quốc phòng

Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore đã tự bổ nhiệm mình làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của quốc gia châu Phi này.
 
Trong các sắc lệnh thông báo trên truyền hình tối 21/4, Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore, người đang phải đối mặt với một cuộc binh biến và làn sóng biểu tình phản đối của sinh viên, đã tự bổ nhiệm mình làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của quốc gia châu Phi này.

Một trong những sắc lệnh nêu rõ: "Tổng thống Burkina Faso, Tổng Tư lệnh Quân đội Blaise Compaore đã đích thân đảm trách chức Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu chiến binh."

Tổng thống Compaore, một cựu chiến binh lên cầm quyền trong cuộc đảo chính quân sự năm 1987, đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng đầy nhạy cảm trên sau một loạt cuộc biểu tình chưa từng có trong vòng hai tháng qua, trong đó có cuộc binh biến của các binh lính bất mãn về tiền lương và quyền lợi cùng các cuộc bạo loạn của giới sinh viên phản đối cảnh sát.

Tuần trước, Tổng thống Compaore cũng đã ra lệnh chi các khoản tiền thưởng cho binh sĩ, giải tán chính phủ và thay Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang trong một nỗ lực duy trì chính quyền và xoa dịu tình trạng bất mãn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục