Tổng thống Cộng hòa Trung Phi bổ nhiệm thủ tướng mới

Tổng thống lâm thời nước này Catherine Samba Panza đã bổ nhiệm ông Andre Nzapayeke làm tân thủ tướng.

Ngày 25/1, Đài phát thanh quốc gia Cộng hòa Trung Phi đưa tin Tổng thống lâm thời nước này Catherine Samba Panza đã bổ nhiệm ông Andre Nzapayeke làm tân thủ tướng.

Ông Andre Nzapayeke, quan chức thuộc Ngân hàng Phát triển Nhà nước và không mấy tiếng tăm trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia châu Phi này, sẽ đảm nhiệm công việc thành lập một chính phủ nhằm chấm dứt nhiều tháng xung đột bạo lực giữa cộng đồng Hồi giáo với Cơ đốc giáo cũng như khôi phục hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ hồi tháng 3 năm ngoái và ông Michel Djotodia lên làm Tổng thống lâm thời. Mặc dù đã chính thức giải tán quân nổi dậy, song ông Djotodia vẫn không thể ngăn chặn các vụ bạo loạn do nhóm này gây ra làm gần 1 triệu người (tương đương 1/5 dân số) phải đi lánh nạn.

Tính riêng trong tháng 12/2013, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.

Dưới sức ép mạnh mẽ của quốc tế, ông Djotodia đã phải từ chức ngày 10/1 vừa qua và bà Samba-Panza được quốc hội chuyển tiếp bầu ra trong vòng bỏ phiếu thứ hai, lên thay ông Djotodia. Theo kế hoạch, sau khi bà Samba-Panza bổ nhiệm thủ tướng, Cộng hòa Trung Phi sẽ thành lập chính phủ lâm thời trong tuần tới.

Trong một diễn biến có liên quan, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cử lực lượng gồm khoảng 400 đến 1.000 binh sỹ đến Cộng hòa Trung Phi, sát cánh cùng 1.600 binh sỹ Pháp và khoảng 4.000 quân của các nước châu Phi đang đồn trú tại nước này trong một sứ mệnh của Liên hợp quốc nhằm góp phần ổn định Cộng hòa Trung Phi trước các cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cam kết sẽ quyên góp 100 triệu USD (khoảng 73 triệu euro) để hỗ trợ công cuộc tái thiết ở đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục