Tổng thống Costa Rica bị nhiễm cúm A/H1N1

Tổng thống Costa Rica Oscar Arias đã bị nhiễm cúm A/H1N1, trở thành vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới nhiễm loại virus nguy hiểm này.
Ngày 11/8, Chủ tịch Quốc hội Costa Rica Francisco Antonio Pacheco xác nhận Tổng thống Oscar Arias của nước này đã bị nhiễm cúm A/H1N1.

Ông Arias đã trở thành vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới thông báo nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Hiện Tổng thống Arias đang được điều trị và phải cách ly tại nhà riêng trong ít nhất 7 ngày. Dự kiến ông sẽ trở lại nhiệm sở ngày 17/8 tới.

Tổng thống Arias 68 tuổi, từng đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1987 và là nhà trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Honduras.

Trong khi đó, dịch cúm A/H1N1 tiếp tục lan rộng tại Brazil với tổng số trường hợp tử vong lên tới gần 200 người. Bộ trưởng Y tế nước này Jose Temporao cùng ngày cho biết số ca tử vong đã tăng lên gấp đôi so với số liệu công bố trước đó một tuần.

Nếu những số liệu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận, Brazil với dân số 190 triệu người sẽ trở thành nước có số bệnh nhân tử vong vì cúm A/H1N1 cao thứ ba thế giới, sau Mỹ (353 trường hợp) và Argentina (165 trường hợp)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục