Tổng thống Croatia chỉ định Thủ tướng mới

Bà Jadranka Kosor chính thức được chỉ định làm Thủ tướng Croatia sau khi Thủ tướng Ivo Sanader bất ngờ thông báo từ chức.
Ngày 3/7, Tổng thống Croatia Stjepan Mesic đã chính thức chỉ định bà Jadranka Kosor làm Thủ tướng nước này, đồng thời đề nghị bà thành lập một chính phủ liên minh trung hữu mới.
 
Quyết định bổ nhiệm bà Kosor được đưa ra sau khi Thủ tướng Ivo Sanader ngày 1/7 bất ngờ thông báo từ chức và rút lui hoàn toàn khỏi chính trường.
 
Bà Jadranka Kosor, 56 tuổi, từng đảm nhận các chức vụ Bộ trưởng phụ trách các vấn đề gia đình và cựu chiến binh và Phó Thủ tướng Chính phủ Croatia. Bà sẽ có 30 ngày để trình Quốc hội thông qua danh sách nội các mới.
 
Mục tiêu hàng đầu của chính phủ mới sẽ là tập trung nỗ lực vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đang bế tắc do những tranh cãi về biên giới với nước láng giềng Slovenia, một nước thành viên EU.
 
Sau khi chính thức nhậm chức, bà G. Kosor sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Croatia và là nữ Thủ tướng thứ 8 đương nhiệm trên thế giới (cùng với những người đồng cấp Đức, Ireland, Bangladesh, Haiti, Molova, Mozambique và Ukraine).
 
Trong trường hợp nội các của bà Kosor không giành được sự ủng hộ của Quốc hội, Tổng thống Mesic sẽ phải tuyên bố bầu cử sớm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục