Tổng thống đắc cử Mexico hủy thương vụ mua trực thăng của Mỹ

Ông Lopez Obrador đã bác bỏ thương vụ theo kế hoạch trị giá hơn 1 tỷ USD, coi đây là ví vụ điển hình về các biện pháp cắt giảm chi tiêu quy mô lớn mà chính quyền của ông sẽ thực hiện.
Tổng thống đắc cử Mexico hủy thương vụ mua trực thăng của Mỹ ảnh 1Trực thăng MH-60R. (Nguồn: defpost.com)

Theo AP, Tổng thống đắc cử Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố ông sẽ hủy thương vụ đang chờ thực hiện của Hải quân nước này, trong đó phía Mexico đặt mua tám máy bay trực thăng MH-60R từ Tập đoàn Lockheed Martin của Chính phủ Mỹ.

Ngày 11/7, ông Lopez Obrador đã bác bỏ thương vụ theo kế hoạch trị giá 1,2 tỷ USD, coi đây là ví vụ điển hình về các biện pháp cắt giảm chi tiêu quy mô lớn mà chính quyền của ông sẽ thực hiện.

[Mỹ đã chấp thuận bán lô vũ khí trị giá 1,2 tỷ USD cho Mexico]

Hồi tháng Tư, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán lô trực thăng nêu trên, cho rằng thỏa thuận này sẽ cải thiện an ninh của một đối tác chiến lược trong khu vực.

Tuy nhiên, Cục Công tác Chính trị Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có phản hồi gì trước đề nghị bình luận về tình trạng của hợp đồng này.

Ông Lopez Obrador đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Mexico hôm 1/7. Ông sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mexico vào ngày 1/12 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục