Tổng thống đắc cử Myanmar đề nghị lập ủy ban bầu cử mới

Theo đề xuất của Tổng thống, Ủy ban Bầu cử Liên bang sẽ gồm năm thành viên và sẽ chuẩn bị các công tác cho cuộc tổng tuyển cử vào năm năm tới.
Tổng thống đắc cử Myanmar đề nghị lập ủy ban bầu cử mới ảnh 1Tân Tổng thống Htin Kyaw. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 25/3, Tổng thống đắc cử của Myanmar Htin Kyaw đã đề nghị Quốc hội thành lập Ủy ban Bầu cử Liên bang mới để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Theo đề xuất trên, ủy ban này sẽ gồm năm thành viên và sẽ chuẩn bị các công tác cho cuộc tổng tuyển cử vào năm năm tới.

Ủy ban bầu cử trước đó do ông Tin Aye làm chủ tịch đã được chính phủ của Tổng thống Thein Sein thành lập để tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2015.

Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mann Win Khaing Than cho biết cơ quan lập pháp này sẽ thông qua đề xuất trên của Tổng thống đắc cử Htin Kyaw trong ngày 28/3 nếu không có sự phản đối nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục