Tổng thống đắc cử Ukraine nêu kế hoạch giải quyết khủng hoảng

Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko đã nêu các nội dung chính trong kế hoạch giải quyết khủng hoảng sẽ công bố trong ngày nhậm chức.
Tổng thống đắc cử Ukraine nêu kế hoạch giải quyết khủng hoảng ảnh 1Tổng thống Ukraine mới đắc cử Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến công du đầu tiên tới Ba Lan ngày 4/6 đã nêu các nội dung chính trong kế hoạch giải quyết khủng hoảng mà ông sẽ công bố trong ngày nhậm chức 7/6.

Đó là phân cấp chính quyền, ân xá cho người biểu tình không phạm tội, tạo điều kiện để bầu cử sớm chính quyền khu vực, tiến tới thiết lập đối thoại giữa chính quyền với người đại diện hợp pháp của các tỉnh.

Ông Poroshenko không nói thêm chi tiết các sáng kiến của mình, chỉ cho biết ông sẽ học tập "mô hình Ba Lan" trong việc xây dựng chính quyền.

Ngay sau lễ nhậm chức, ông có kế hoạch ký kết nội dung kinh tế của Hiệp định Liên kết giữa Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) và triển khai Khu vực thương mại tự do với EU.

Ông Poroshenko bày tỏ hy vọng quá trình giải quyết khủng hoảng tại Ukraine sẽ được bắt đầu ngay từ những cuộc gặp cấp cao của ông bên lề lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện quân đội khối đồng minh đổ bộ lên các bãi biển vùng Normady (Pháp) ngày 6/6 tới đây, trong đó Ukraine được mời với tư cách là nước thành viên liên minh chống phátxít.

Theo dự kiến, tại đây ông Poroshenko sẽ gặp tổng thống Mỹ và Pháp và không loại trừ khả năng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, tại thủ đô Ba Lan, ông Poroshenko đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, cũng như với nguyên thủ Ba Lan, Đức, Áo, Phần Lan và Pháp.

Ông đánh giá các nước trên đều ủng hộ quan điểm của Ukraine và sẵn sàng hợp tác với Kiev trong lĩnh vực kinh tế cũng như an ninh, hỗ trợ các cuộc cải cách.

Liên quan đến vấn đề Kiev cùng Mỹ cáo buộc Moskva ủng hộ người biểu tình có vũ trang gây bất ổn tại miền Đông Ukraine, ngày 4/6, Tổng thống Nga Putin đã một lần nữa khẳng định không có lực lượng quân đội cũng như các chuyên gia quân sự Nga tại Ukraine.

Ông yêu cầu các bên cáo buộc đưa ra bằng chứng cho thấy có sự hiện diện quân sự của Nga tại các vùng chiến sự của Ukraine. Ngoài ra, ông Putin còn tuyên bố Nga đã và sẽ không có ý định sáp nhập Ukraine hay làm bất ổn tình hình tại nước này.

Trong lúc này, cả Kiev và Moskva đều có những động thái tăng cường an ninh biên giới giáp với khu vực đang xảy ra chiến sự ở miền Đông Ukraine. Ngày 4/6, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov trong chuyến công du tới tỉnh Donetsk cho biết chính quyền lâm thời đã chỉ thị bắt đầu đóng cửa biên giới phía Đông (giáp Nga).

Theo ông, đây là biện pháp nhằm cắt đứt con đường cung cấp vũ khí vào lãnh thổ Ukraine và cô lập lực lượng người biểu tình có vũ trang. Còn tại Nga, 15 huyện thuộc tỉnh Rostov giáp ranh miền Đông Ukraine đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Thống đốc tỉnh Vasily Golubev cho biết tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm đảm bảo hoạt động của các điểm tạm trú hiện đang cưu mang người di tản từ miền Đông-Nam Ukraine, hầu hết là phụ nữ, người già và trẻ em, phải rời khỏi quê hương để tránh hậu quả từ chiến dịch quân sự của chính quyền lâm thời Kiev.

Theo thông tin của tỉnh, trong ngày 4/6 đã có gần 7.000 người Ukraine vượt qua biên giới vào tỉnh Rostov./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục