Tổng thống Donald Trump: Iran bất ổn sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA

Tổng thống Mỹ Donald Trump quả quyết rằng Iran đang bị chao đảo bởi các cuộc bạo động trên khắp toàn quốc kể từ khi ông rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 giữa Iran với Nhóm P5+1.
Tổng thống Donald Trump: Iran bất ổn sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA ảnh 1(Nguồn: cgtn.com)

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 quả quyết rằng Iran đang bị chao đảo bởi các cuộc bạo động trên khắp toàn quốc kể từ khi ông rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Mỹ cùng với Đức), có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Ông Trump còn tuyên bố rằng Washington ủng hộ những người biểu tình.

Phát biểu với Fox News sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki (Phần Lan), Tổng thống Trump cho biết Moskva vẫn ủng hộ JCPOA vì giao thương với chính quyền ở Tehran nên thỏa thuận hạt nhân này vẫn nằm trong lợi ích của Nga.

[Mỹ sẽ xem xét việc miễn trừ các biện pháp trừng phạt dầu mỏ Iran]

Ông Trump nói: "Điều đó không tốt cho chúng tôi hay cho cả thế giới, song Iran đang đối mặt với các cuộc bạo động tại tất cả các thành phố ở nước này... Chính quyền Tehran sẽ không để người dân biết rằng chúng tôi ủng hộ họ 100%."

Ông còn nhấn mạnh: "Kể từ khi tôi ngừng thỏa thuận đó, Iran đang có các cuộc biểu tình lớn trên khắp cả nước, có thể với qui mô lớn như từng có trước đây"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục