Tổng thống Donald Trump kêu gọi cải tổ mạnh mẽ Liên hợp quốc

Tổng thống Trump cho rằng những năm gần đây Liên hợp quốc chưa hoạt động hết khả năng của mình do tình trạng quan liêu và quản lý kém.
Tổng thống Donald Trump kêu gọi cải tổ mạnh mẽ Liên hợp quốc ảnh 1 Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong chuyến thăm đầu tiên đến trụ sở của Liên hợp quốc tham dự Khóa họp 72 Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tổ chức đa phương này tiến hành “những cuộc cải tổ thực sự mạnh mẽ” để có thể trở thành thể chế lớn mạnh hơn vì hòa bình thế giới.

Chủ trì cuộc họp về cải tổ Liên hợp quốc trong ngày 18/9, Tổng thống Trump cho rằng những năm gần đây Liên hợp quốc chưa hoạt động hết khả năng của mình do tình trạng quan liêu và quản lý kém.

Ông cũng nhận định Mỹ chưa nhìn thấy kết quả hoạt động tương xứng với khoản đầu tư của mình cho cơ quan này, trong khi ngân sách của tổ chức đã tăng 140% và số nhân viên đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000.

Tuy nhiên, ông Trump không đề cập tới đề xuất của ông về việc giảm mạnh phần ngân sách của Mỹ dành cho Liên hợp quốc.

Theo Tổng thống Trump, Liên hợp quốc phải chịu trách nhiệm ở mọi cấp quản lý và "tập trung vào kết quả hơn là quá trình."

[LHQ công bố chiến lược tái định hình nền tài chính toàn cầu]

Ông bày tỏ tin tưởng nếu các nước thành viên đoàn kết lại để tiến hành cải tổ Liên hợp quốc, tổ chức này sẽ trở thành một lực lượng mạnh hơn và hiệu quả hơn mang lại hòa bình cho thế giới.

Tại sự kiện trên, Tổng thống Trump nêu lại vấn đề đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm 2016 rằng khoản đóng góp tài chính của Mỹ cho Liên hợp quốc "phân chia không hợp lý."

Ông nhấn mạnh cần phải đảm bảo không có cá nhân hoặc nước thành viên nào phải gánh vác khoản đóng góp "thiếu cân đối" về mặt quân sự hoặc tài chính. Mỹ hiện là nước đóng góp tài chính nhiều nhất cho Liên hợp quốc, với 22% trong ngân sách cơ bản hai năm một lần 5,4 tỷ USD cho hoạt động của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh và 28,5% trong quỹ cho hoạt động gìn giữ hòa bình trị giá 7,3 tỷ USD.

Theo giới phân tích, sự kiện cấp cao bàn về cải tổ Liên hợp quốc, do Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Nikki Haley, tổ chức là một phần trong nỗ lực vẫn còn mơ hồ của Washington nhằm cải tổ hệ thống Liên hợp quốc.

Điểm đáng chú ý của kế hoạch nằm ở chỗ nó thể hiện sự ủng hộ đối với sự tồn tại của Liên hợp quốc, thay vì đả kích tổ chức này, và bà Haley cho biết tới nay đã có 128 quốc gia ủng hộ kế hoạch cải tổ.

Các nước này đã ký vào tuyên bố chính trị gồm 10 điểm của Mỹ ủng hộ các nỗ lực cải tổ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Nga và Trung Quốc đã không ký văn kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục