Tổng thống Donald Trump không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Phát biểu tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Trump xem vấn đề biên giới là một cuộc khủng hoảng, nhưng tuyên bố ông sẽ không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Tổng thống Donald Trump không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 4/1/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Trump ngày 8/1 (theo giờ Mỹ) đã tuyên bố ông sẽ không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Phát biểu tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Trump xem vấn đề biên giới là một cuộc khủng hoảng, đồng thời lên án những tội danh do những người nhập cư bất hợp pháp gây ra.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump nhắc lại yêu cầu của ông trong việc cấp 5,7 tỷ USD kinh phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Ông Trump nêu rõ: “Là một phần của cách tiếp cận tổng thể đối với an ninh biên giới, các chuyên gia thực thi pháp luật đã yêu cầu 5,7 tỷ USD cho một hàng rào vật lý."

Tuy nhiên, ông không tuyên bố vấn đề trên là một tình trạng khẩn cấp quốc gia, vốn có thể cho phép ông được cấp kinh phí xây dựng bước tường biên giới mà không cần Quốc hội thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục