Tổng thống Donald Trump phê duyệt vắcxin ngừa COVID-19 của Moderna

Thông báo trên trang Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Vắcxin Moderna (ngừa COVID-19) đã được phê duyệt hoàn toàn. Việc phân phối sẽ bắt đầu ngay lập tức."
Tổng thống Donald Trump phê duyệt vắcxin ngừa COVID-19 của Moderna ảnh 1Hình ảnh mô phỏng vắcxin ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này đã phê duyệt vắcxin ngừa COVID-19 của Moderna và dự kiến sẽ phân phối ngay loại vắcxin này.

Trên trang Twitter, ông Trump cho biết: "Vắcxin Moderna (ngừa COVID-19) đã được phê duyệt hoàn toàn. Việc phân phối sẽ bắt đầu ngay lập tức."

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chưa có thông báo chính thức về vấn đề này.

Vắcxin của Moderna là loại vắcxin ngừa COVID-19 thứ hai được Mỹ phê chuẩn sau vắcxin do hãng dược phẩm Mỹ Pfizer và đối tác BioTech của Đức hợp tác phát triển.

Hôm 15/12, FDA cho biết phác đồ 2 mũi tiêm vắcxin của Moderna đã được xác nhận  hiệu quả tới 94% trong một thử nghiệm lâm sàng và đặc biệt hiệu quả đối với bệnh nặng.

[FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vắcxin của Moderna]

Cùng ngày, hãng dược phẩm Moderna cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã đặt mua thêm 80 triệu liều vắcxin phòng COVID-19. Tính đến nay, EC đã đặt mua 160 triệu liều vắcxin của Moderna.

Dự kiến, lô vắcxin đầu tiên sẽ được chuyển đến các nước châu Âu vào đầu năm 2021, sau khi được cấp phép lưu hành.

Cơ chế tiếp cận toàn cầu vắcxin COVID-19 (COVAX) ngày 18/12 cho biết liên minh này đã đạt được quyền tiếp cận với gần 2 tỷ liều vắcxin với những đợt bàn giao vắcxin đầu tiên dự kiến diễn ra trong quý I/2021.

COVAX được thành lập theo sáng kiến của Liên minh toàn cầu về vắcxin và tiêm chủng (GAVI) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm đảm bảo những người dễ bị tổn thương có thể được tiêm chủng.

Trong một tuyên bố, COVAX cho biết họ đặt ra mục tiêu sẽ cung cấp khoảng 1,3 tỷ liều vắcxin đã được cấp phép vào cuối năm nay cho 92 nền kinh tế có thu nhập trung bình và thấp.

Tất cả 190 nền kinh tế đã đồng ý tham gia vào chương trình sẽ "được tiếp cận với các liều vắcxin trong nửa đầu năm 2021 với những lô vắcxin đầu tiên sẽ được bàn giao vào quý 1/2021 phụ thuộc vào các quy định phê duyệt và khả năng sẵn sàng tiếp nhận của các quốc gia (thành viên)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục