Tổng thống Donald Trump sẽ tới Pittsburgh sau vụ xả súng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tới thành phố Pittsburgh, nơi đã xảy ra một vụ xả súng vào giáo đường Do Thái Tree of Life làm 11 người thiệt mạng.
Tổng thống Donald Trump sẽ tới Pittsburgh sau vụ xả súng ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Charlotte, Bắc Carolina. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 27/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tới thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania - nơi trước đó cùng ngày đã xảy ra một vụ xả súng vào giáo đường Do Thái Tree of Life làm 11 người thiệt mạng.

Tổng thống Trump - người đang ở Illinois để tham gia cuộc vận động trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ quan trọng dự kiến vào ngày 6/11 tới - đã không cung cấp thêm chi tiết về chuyến đi của ông tới thành phố Pittsburgh.

Ông Trump đã gọi vụ xả súng nói trên là "vụ tấn công bài Do Thái hiểm ác" và là "vụ tấn công nhằm vào nhân loại."

[Mỹ: Bắt giữ nghi phạm nổ súng tại giáo đường làm ít nhất 11 người chết]

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump viết: "Toàn nước Mỹ để tang vụ giết hàng loạt người Mỹ gốc Do Thái."

Theo các cơ quan chức năng của Mỹ, thủ phạm vụ nổ súng là Robert Bowers, 48 tuổi. Đối tượng này đã hét lớn "Tất cả người Do Thái phải chết" khi tiến hành vụ nổ súng. Đối tượng này đã đầu hàng và bị bắt giữ sau khi nổ súng vào cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục