Tổng thống Ecuador bị phế truất tư cách lãnh đạo đảng cầm quyền

Đảng Liên minh Đất nước cầm quyền (AP) tại Ecuador đã ra nghị quyết phế truất cương vị Chủ tịch đảng của đương kim Tổng thống Lenín Moreno do “một loạt sai phạm” trong thời gian qua.
Tổng thống Ecuador bị phế truất tư cách lãnh đạo đảng cầm quyền ảnh 1Tổng thống Lenín Moreno. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 1/11, đảng Liên minh Đất nước cầm quyền (AP) tại Ecuador đã ra nghị quyết phế truất cương vị Chủ tịch đảng của đương kim Tổng thống Lenín Moreno do “một loạt sai phạm” trong thời gian qua. AP cũng bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Ricardo Patiño vào cương vị lãnh đạo tạm thời phong trào này.

Thông cáo của AP về quyết định này viết: “Điều 85 của Quy chế nội bộ của AP coi các hành động chính trị có lợi cho các cá nhân hoặc nhóm đối lập với chính sách của cuộc Cách mạng Dân sự, và việc bày tỏ công khai những quan điểm làm mất uy tín các nguyên tắc và quyết định của đảng, là sai lầm nghiêm trọng.”

AP cũng cho biết Tổng thống Moreno đã “vắng mặt liên tiếp và không có lý do” trong các cuộc họp mà Ban lãnh đạo phong trào chính trị này triệu tập.

Đảng cầm quyền tại Ecuador thành lập năm 2006, với tôn chỉ là làm nòng cốt chính trị cho cuộc Cách mạng dân sự do cựu Tổng thống Rafael Correa khởi xướng, cũng mời nhà lãnh đạo tả khuynh này – hiện đang sống cùng vợ tại Bỉ sau khi mãn nhiệm – quay lại “đồng hành tiến trình củng cố tổ chức và tái cơ cấu AP."

Đây là dấu mốc mới trong quá trình rạn nứt nội bộ của AP, nổi bật là cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Lenín Moreno – người mới đảm nhiệm cương vị Chủ tịch đảng này từ ngày 1/5 vừa qua – và cựu Phó Tổng thống Jorge Glas, người đã bị bãi nhiệm chỉ vài tháng sau khi đắc cử và đang bị tạm giam để điều tra về hành vi tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục