Tổng thống Ecuador kỳ vọng vào "La Tricolor" tại World Cup 2014

Tổng thống Ecuador Correa kỳ vọng đội tuyển quốc gia nước này sẽ thể hiện được "vai trò lớn" tại vòng chung kết World Cup 2014 và sẽ có những cải thiện trước khi lên đường.
Tổng thống Ecuador kỳ vọng vào "La Tricolor" tại World Cup 2014 ảnh 1Tổng thống Rafael Correa kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia nước này với ngôi sao lớn nhất là Antonio Valencia. (Nguồn: AP)

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 6/6 cho biết ông kỳ vọng đội tuyển quốc gia nước này sẽ thể hiện được "vai trò lớn" tại vòng chung kết World Cup 2014 và sẽ có những cải thiện trước khi lên đường đến Brazil.

Phát biểu với truyền thông nước nhà, Tổng thống Correa bày tỏ tin tưởng đội tuyển Ecuador sẽ có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup lần này, song cũng cho rằng "La Tricolor" cần cải thiện hơn nữa khi thời gian không còn nhiều.

Vị tổng thống hâm mộ bóng đá này đánh giá đội tuyển Ecuador vẫn thiếu một chút bùng nổ và khả năng gây đột biến, nhưng tin tưởng huấn luyện viên trưởng Reinaldo Rueda sẽ có sự điều chỉnh hợp lý.

Nằm ở Bảng E, ngoài đội tuyển Pháp có phần vượt trội, cơ hội giành một trong hai vé vào vòng 1/16 không phải là quá viển vông với "La Tricolor" khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp còn lại chỉ thuộc hàng "kẻ tám lạng, người nửa cân" như Thụy Sỹ và Honduras.

Tổng thống Ecuador kỳ vọng vào "La Tricolor" tại World Cup 2014 ảnh 2

Thụy Sỹ có đôi chút lợi thế nhờ tài cầm quân của huấn luyện viên lão luyện Ottmar Hitzfeld và sự có mặt của một số hảo thủ như Xherdan Shaqiri (Bayern Munich), Senderos (Valencia), song với ngôi sao Antonio Valencia (Manchester United) trong đội hình cùng một lối đá thiên về thể lực hết sức khó chịu, Ecuador hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng.

Như vậy, cuộc chạm trán ngay lượt đấu đầu tiên giữa Ecuador và Thụy Sỹ nhiều khả năng sẽ có ý nghĩa quyết định tới cục diện Bảng E./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục