Tổng thống Ecuador lên án vụ đánh bom trụ sở đảng cầm quyền

Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã lên án vụ đánh bom vào trụ sở Đảng Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền tại Guayaquil, thành phố đông dân nhất nước này.
Tổng thống Ecuador lên án vụ đánh bom trụ sở đảng cầm quyền ảnh 1Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 14/7 đã lên án vụ đánh bom vào trụ sở Đảng Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền tại Guayaquil, thành phố đông dân nhất nước này.

Tổng thống Rafael Correa đồng thời là Chủ tịch AP - người đang có chuyến công tác tại vùng miền núi Amazonia cho biết ông đã được thông báo về vụ việc và sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh.

Đêm 13/7, một quả bom đã phát nổ trước trụ sở của AP tại trung tâm thành phố Guayaquil, thủ phủ tỉnh miền Tây Guayas, song không gây thiệt hại về người và tài sản.

Quốc vụ khanh Quản lý cảnh sát Viviana Bonilla cho rằng hành động bạo lực này là một vụ khủng bố.

Vụ nổ xảy ra đúng lúc phe đối lập trong Mặt trận Công đoàn Đoàn kết kêu gọi tổ chức một cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào ngày 13/8 tới để phản đối các chính sách của chính phủ. Trong khi đó, Bộ Lao động kêu gọi tiến hành đối thoại với phe đối lập nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Các cuộc biểu tình của phe đối lập bùng phát khi chính phủ Ecuador công bố nhiều dự luật mới.

Tổng thống Correa đã tạm hoãn việc xem xét các đề xuất này, tuy nhiên làn sóng biểu tình vẫn tiếp tục. Chính phủ cáo buộc đây là một âm mưu gây bất ổn hòng lật đổ tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục