Tổng thống Ecuador thừa nhận khó khăn của cánh tả Mỹ Latinh

Tổng thống Ecuador Rafael Correa thừa nhận các lực lượng cánh tả và tiến bộ Mỹ Latinh đang ở trong giai đoạn "khó khăn," tuy nhiên không “tồi tệ.”
Tổng thống Ecuador thừa nhận khó khăn của cánh tả Mỹ Latinh ảnh 1Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 9/12, Tổng thống Ecuador Rafael Correa thừa nhận các lực lượng cánh tả và tiến bộ Mỹ Latinh đang ở trong giai đoạn "khó khăn," tuy nhiên không “tồi tệ.”

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời Tổng thống Correa cho rằng những thất bại của lực lượng cánh tả và tiến bộ tại Mỹ Latinh trong thời gian qua chỉ mang tính “tạm thời.”

Theo Tổng thống Correa, các nước Mỹ Latinh không bao giờ trở lại thời của những năm 90 khi bị “chủ nghĩa tự do mới tàn phá,” bởi người dân khu vực ngày nay có nhận thức, có những nguyên tắc và giá trị mới.

Tổng thống cánh tả Correa, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2017, cho rằng sau sự ra đi của các lãnh tụ như Fidel Castro, cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez và cố Tổng thống Argentina Néstor Kirchner, các dự án chính trị khu vực gặp khó khăn.

Tuy nhiên, vẫn còn những chính phủ tiến bộ như Chính phủ của Tổng thống Bolivia Evo Morales vẫn sẽ tiếp tục giành thắng lợi với tỷ lệ phiếu bầu cách biệt nếu tổng tuyển cử diễn ra vào thời điểm hiện tại, hay kết quả bầu cử vừa qua tại Nicaragua với chiến thắng của Tổng thống Daniel Ortega, cũng như tại El Salvador.

Liên quan tới cuộc bầu cử tại Ecuador, ông Correa khẳng định Liên minh đất nước (AP) cầm quyền sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 2/2017 tới và khẳng định cựu Phó Tổng thống Lenin Moreno sẽ là ứng cử viên của AP.

Correa cho rằng các hãng truyền thông lớn, các trùm tư bản cấu kết với lực lượng cánh hữu và một số “lực lượng bên ngoài” khu vực tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ đang nỗ lực thực hiện các âm mưu phá hoại các chính phủ tiến bộ Mỹ Latinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục