Tổng thống Ecuador tố cáo phe đối lập âm mưu "đảo chính"

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 30/7 tố cáo những vụ đánh bom nhằm vào báo chí hôm 29/7 ở nước này là âm mưu “đảo chính mềm” của phe đối lập.
Tổng thống Ecuador tố cáo phe đối lập âm mưu "đảo chính" ảnh 1Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 30/7 tố cáo những vụ đánh bom nhằm vào báo chí hôm 29/7 ở nước này là âm mưu “đảo chính mềm” của phe đối lập.

Ông Correa cho rằng lực lượng cánh hữu bằng mọi cách đang muốn giành lại quyền lực mà họ đánh để mất kể từ khi ông này lên cầm quyền và khẳng định sẽ không để những hành động bạo lực tiếp diễn.

Ông cảnh báo phe đối lập sẽ phải chờ tới cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ở nước này vào tháng 2/2017 nếu muốn cầm quyền.

Tuyên bố trên của ông Correa được đưa ra sau khi đêm 29/7, 2 quả bom đã phát nổ bên ngoài tòa soạn báo El Telégrafo và El Universo của chính phủ, tại thành phố Tây Nam Guayaquil, nhưng không gây thương vong. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin ban đầu của Bộ Nội vụ, đây đều là bom tự chế.

Trước đó, hôm 13/7, một quả bom đã phát nổ trước trụ sở của Đảng Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền tại trung tâm thành phố Guayaquil, song không gây thiệt hại về người và tài sản.

Vụ nổ xảy ra đúng lúc phe đối lập trong Mặt trận công đoàn đoàn kết kêu gọi tổ chức một cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào ngày 13/8 tới để phản đối các chính sách của chính phủ.

Tình hình an ninh tại Ecuador trở nên bất ổn kể từ hồi đầu tháng 6 sau khi bùng phát các cuộc biểu tình của phe đối lập. Chính phủ tố cáo đây là âm mưu gây bất ổn hòng lật đổ tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.