Tổng thống Ecuador tuyên bố tiếp tục điều chỉnh Hiến pháp

Sau khi vận động thành công Quốc hội thông qua 15 điều chỉnh Hiến pháp, Tổng thống Ecuador Rafael Correa tuyên bố sẽ tiếp tục đề xuất gói sửa đổi thứ 2 đối với văn bản luật tối cao nói trên.
Tổng thống Ecuador tuyên bố tiếp tục điều chỉnh Hiến pháp ảnh 1Tổng thống Ecuador Rafael Correa trong một cuộc họp báo ở Quito. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Sau khi vận động thành công Quốc hội thông qua 15 điều chỉnh Hiến pháp vào ngày 3/12 vừa qua, Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 7/12 tuyên bố sẽ tiếp tục đề xuất trước cơ quan lập pháp này gói sửa đổi thứ 2 đối với văn bản luật tối cao nói trên.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh dẫn phát biểu của Tổng thống Correa nhận định việc thông qua gói điều chỉnh Hiến pháp lần một, theo đó cho phép việc tái cử nhiều lần đối với mọi chức vụ dân cử, là “lịch sử,” đồng thời khẳng định các cải cách pháp lý này là vì “lợi ích chung” và những ý kiến phản đối chỉ là những “đòn ngón” gây chú ý của phe đối lập. Tuy nhiên nhà lãnh đạo cánh tả này không cho biết chi tiết về những đề xuất sửa đổi sắp tới.

Trước đó, ngày 3/12 vừa qua, với 100 phiếu thuận và 8 phiếu chống, Quốc hội Ecuador đã thông qua việc ủng hộ sửa đổi hiến pháp cho phép dỡ bỏ hạn chế nhiệm tổng thống từ năm 2021.

Trước khi trình đề xuất sửa đổi Hiến pháp lên Quốc hội, Tổng thống Correa tuyên bố sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ mới vào năm 2017 khi ông mãn nhiệm bất chấp uy tín của ông hiện vẫn đang ở mức cao, với tỷ lệ lên tới 63,4%.

Tuy nhiên, với những điều khoản mới được thông qua, nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả này có quyền ra tranh cử vào năm 2021 sau đó có thể tái cử nhiều lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.