Tổng thống Erdogan cáo buộc NATO tập trận nhắm vào người Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Erdogan cáo buộc NATO liệt ông và Tổng thống đầu tiên của nước này là Mustafa Kemal Ataturk vào danh sách "những kẻ thù" tập trận với mục đích nhắm vào người dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Erdogan cáo buộc NATO tập trận nhắm vào người Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/11, phát biểu trên các phương tiện truyền thông, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, sự khiêu khích với việc liệt ông và Tổng thống đầu tiên của nước này là Mustafa Kemal Ataturk vào danh sách "những kẻ thù" trong cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Na Uy là nhằm vào người dân Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải là lãnh đạo của đất nước này.

Ngày 18/11, Tổng thống Erdogan đã khước từ lời xin lỗi của NATO, sau khi tên của ông bị sử dụng làm bia trong cuộc tập trận của liên minh quân sự này.

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận lời xin lỗi của NATO]

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định cách hành xử thiếu tôn trọng như vậy không thể được tha thứ một cách dễ dàng.

Trước đó một ngày, Tổng thống Erdogan xác nhận sẽ rút 40 binh sỹ khỏi cuộc tập trận của NATO tại Na Uy, sau khi tên của ông xuất hiện trong danh sách các kẻ thù trong cuộc tập trận.

NATO và Oslo đã xin lỗi Ankara về sự cố này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục