Tổng thống Estonia đánh giá cao quan hệ với Việt Nam

Tổng thống Estonia khẳng định hai nước cần tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại.
Tổng thống Estonia đánh giá cao quan hệ với Việt Nam ảnh 1Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves. (Nguồn: publik.delfi.ee)

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Estonia Bùi Văn Khoa mới đây đã trình Quốc thư lên Tổng thống nước sở tại, ông Toomas Hendrik Ilves.

Sau lễ trình Quốc thư, Tổng thống Toomas Hendrik Ilves đã thân mật tiếp Đại sứ Bùi Văn Khoa. Cùng dự buổi tiếp phía Estonia có ông Margus Laidre, Cố vấn đối ngoại của Tổng thống; bà Kai Kaarelson, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại thuộc Văn phòng Tổng thống; ông Andres Talvik, Tham tán, Vụ Á-Phi-Úc và Mỹ Latinh thuộc Bộ Ngoại giao Estonia.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Bùi Văn Khoa đã chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang tới Tổng thống Estonia cùng thông điệp của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Estonia trong quan hệ song phương cũng như trên các diễn đàn quốc tế, khu vực.

Đại sứ cũng cảm ơn Estonia đã giúp đào tạo nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam trước đây; và mong muốn Chính phủ Estonia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam sang nghiên cứu, học tập về các lĩnh vực mà Estonia có thế mạnh.

Tổng thống Toomas Hendrik Ilves đánh giá cao quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước; nhất trí hai nước cần tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại. Ông nhấn mạnh Estonia là nước có thế mạnh hàng đầu ở châu Âu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sẵn sàng hợp tác cũng như chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực: quản lý tài chính, ngân hàng, thuế, đặc biệt trong xây dựng chính phủ điện tử…

Cũng tại buổi tiếp, bà Kai Kaarelson cho biết phía Estonia mong muốn có Lãnh sự danh dự tại Hà Nội và đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam xem xét đề xuất này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục