Tổng thống Hàn muốn "xây Bán đảo Triều Tiên mới"

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nếu muốn đem lại nền hòa bình thực sự cho Đông Bắc Á thì cần xây dựng một Bán đảo Triều Tiên mới.
Theo Đài KBS, trong buổi diễn thuyết tại Trường Đại học Thanh Hoa nhân chuyến thăm Trung Quốc ngày 29/6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tuyên bố rằng nếu muốn đem lại nền hòa bình thực sự cho khu vực Đông Bắc Á thì cần xây dựng một Bán đảo Triều Tiên mới, một bài toán cấp bách nhất hiện nay.

Bà Park Geun Hye nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng và việc Triều Tiên trở thành một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; hối thúc Bình Nhưỡng nhận thức rõ rằng toàn thế giới sẽ không bao giờ chấp nhận sự sở hữu hạt nhân của nước này.

Theo bà Park Geun Hye, nếu vấn đề hạt nhân của Triều Tiên biến mất, khu vực Đông Bắc Á sẽ trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu, dẫn dắt nền kinh tế thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục