Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm thủ tướng mới

Ngày 8/8, Tổng thống Lee Myung-Bak bổ nhiệm ông Kim Tae-ho, 47 tuổi, cựu Tỉnh trưởng Gyeongsang Nam làm Thủ tướng Hàn Quốc.
Ngày 8/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã bổ nhiệm ông Kim Tae-ho, 47 tuổi, cựu Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsang Nam làm tân Thủ tướng Hàn Quốc.

Cùng được bổ nhiệm còn có 7/15 ghế bộ trưởng khác, gồm Bộ trưởng Giáo dục Lee Joo-Ho, Bộ trưởng Văn hóa Shin Jae-Min, Bộ trưởng Nông nghiệp Yoo Jeong-Bok, Bộ trưởng Kinh tế tri thức Lee Jae-Hoon, Bộ trưởng Y tế Chin Soo-Hee, Bộ trưởng Lao động Bahk Jae-Wan và Bộ trưởng các vấn đề đặc biệt Lee Jae-Oh.

Phát biểu với báo giới, quan chức cao cấp phủ tổng thống phụ trách lĩnh vực quan hệ công chúng Hong Sang-pyo cho biết: “Các thành viên mới được bổ nhiệm đều là những người ở độ tuổi 50-60, có kinh nghiệm và chuyên môn sâu. Riêng Thủ tướng mới đang ở độ tuổi 40 được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi trong khi vẫn duy trì được sự ổn định dựa trên sự cân bằng thế hệ.”

Nếu được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn, ông Kim Tae-ho sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong vòng khoảng 400 năm qua ở Hàn Quốc.

Theo luật pháp Hàn Quốc, nội các mới sẽ chính thức nhậm chức sau khi được Quốc hội thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục