Tổng thống Hàn Quốc cam kết phân quyền cho chính quyền địa phương

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi tăng cường nỗ lực phân thêm quyền cho các chính quyền địa phương, thực hiện một trong những cam kết vận động tranh cử chủ chốt của mình.
Tổng thống Hàn Quốc cam kết phân quyền cho chính quyền địa phương ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 26/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi tăng cường nỗ lực phân thêm quyền cho các chính quyền địa phương, thực hiện một trong những cam kết vận động tranh cử chủ chốt của mình.

Phát biểu tại cuộc họp với những người đứng đầu của chính quyền 17 tỉnh, thành phố quan trọng nhất của cả nước, được tổ chức tại Yeosu, cách thủ đô Seoul hơn 450km về phía Nam, Tổng thống Moon cho biết điều hành các công việc nhà nước theo cách tập trung quyền lực cho chính phủ trung ương có những điểm tích cực nhất định trong thời kỳ phát triển nhanh, nhưng hiện nay là thời đại mà quyền lực tập trung không còn tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng nữa.

Tổng thống bày tỏ tin tưởng rằng lãnh đạo chính quyền các địa phương sẽ ủng hộ các nỗ lực sửa đổi hiến pháp theo hướng đảm bảo phân quyền một cách hợp pháp và phù hợp với tinh thần của thời đại.

Ông nhấn mạnh phân quyền sẽ giúp các chính quyền địa phương tăng khả năng điều hành công việc và có nguồn tài chính lớn hơn, đồng thời cho biết thêm chính phủ trung ương sẽ đưa ra nhiều cách để tăng thêm nguồn tài chính cho các chính quyền địa phương.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định: “Cuộc sống người dân sẽ có bước cải thiện vượt bậc khi họ trực tiếp tham gia thảo luận và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến chính đời sống của mình”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục