Tổng thống Hàn Quốc cám ơn sự ủng hộ của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Tổng thống Moon Jae-in cảm ơn sự ủng hộ của quốc tế, trong đó có Việt Nam đối với nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, chống dịch COVID-19.
Tổng thống Hàn Quốc cám ơn sự ủng hộ của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Sáng 16/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh Đại sứ đã đến nhận nhiệm vụ dù tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã gây trở ngại không nhỏ tới cuộc sống thường nhật và công tác của Đại sứ.

Tổng thống khẳng định vai trò của Đại sứ và Đại sứ quán trong việc làm cầu nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên trên cả bình diện song phương và đa phương.

[Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ song phương trong tình hình mới]

Tổng thống Moon Jae-in cảm ơn sự ủng hộ của quốc tế, trong đó có Việt Nam đối với nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương phát triển, nhất là trên các mặt thương mại quốc tế, chống dịch COVID-19 và chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống Hàn Quốc cám ơn sự ủng hộ của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng (bên trái) chụp ảnh kỷ niệm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa)

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã chuyển tới Tổng thống Hàn Quốc lời chào và thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực và các nước ASEAN cùng Hàn Quốc tích cực triển khai mạnh mẽ chính sách hướng Nam mới.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển tốt đẹp hơn nữa hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992-22/12/2022) như thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục